Đường dẫn truy cập

Những kẻ có súng giết chết 11 người Hồi giáo Shia ở tây nam Pakistan


Người Hồi giáo Shia giận dữ đốt vỏ xe, phản đối vụ những người trong cộng đồng của họ bị những kẻ có súng không rõ lai lịch giết chết ở Quetta, Pakistan, ngày 30 tháng 7, 2011
Người Hồi giáo Shia giận dữ đốt vỏ xe, phản đối vụ những người trong cộng đồng của họ bị những kẻ có súng không rõ lai lịch giết chết ở Quetta, Pakistan, ngày 30 tháng 7, 2011

Cảnh sát ở tây nam Pakistan cho biết những kẻ có súng hôm nay bắn vào một chiếc xe khách, giết chết 11 người Hồi giáo Shia, trong đó có 1 phụ nữ.

Các giới chức nói rằng ít nhất 2 người khác bị thương trong vụ tấn công mà họ nghi là vì lý do giáo phái ở thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan.

Hàng trăm người giận dữ vì vụ tấn công đã biểu tình bên ngoài một trung tâm y tế ở Quetta. Cảnh sát nói rằng người biểu tình đã đốt hai chiếc xe hơi và 2 chiếc xe gắn máy. Họ cho biết giới hữu trách đã vãn hồi trật tự.

Pakistan là nơi thường xảy ra bạo động giáo phái. Tuy hầu hết những người Hồi giáo Sunni đa số và người Hồi giáo Shia thiểu số sống chung hòa bình với nhau, một nhóm nhỏ những phần tử cực đoan trong hai khối dân này thường xung đột với nhau.

Một cuộc nổi dậy đòi ly khai và các băng đảng tội phạm cũng hoạt động ở Baluchistan.

Hôm qua, những kẻ có súng không rõ lai lịch đã giết chết 7 người tại một ga xe buýt ở Quetta. Những nạn nhân đó đang chờ xe buýt đi Iran, một số người trong đó không phải là người ở Baluchistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG