Đường dẫn truy cập

Tên lửa của Mỹ giết chết 14 người ở tây bắc Pakistan


Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ
Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ

Các giới chức Pakistan cho hay các vụ oanh kích tên lửa bị nghi là do máy bay không người lái của quân đội Mỹ thực hiện đã giết chết ít nhất 14 nghi can chủ chiến tại khu vực bộ tộc gần biên giới Afghanistan.

Một giới chức an ninh Pakistan cho hay khoảng 10 tên lửa đã pháo trúng một cơ sở và xe cộ ở gần đó sáng sớm hôm nay tại Bắc Waziristan.

Chưa xác định được danh tánh của những người bị giết chết.

Vụ pháo kích bằng tên lửa này là vụ thứ hai bị nghi là do máy bay không người lái thực hiện kể từ hôm Chủ nhật.

Khu vực bộ tộc ở miền tây bắc Pakistan được xem là cứ địa của al-Qaida và Taliban.

Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ đã gia tăng các vụ tấn công bằng tên lửa do máy bay không người lái thực hiện tại các khu vực này.

Hôm qua, các giới chức Pakistan nói rằng ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng và 37 phần tử chủ chiến bị hạ sát trong một cuộc giao tranh tại khu vực bộ tộc Orakzai ở gần đó.

Quân đội Pakistan đã mở một cuộc hành quân lớn trong khu vực này hồi tháng 4 để tiểu trừ phiến quân Taliban.

Các giới chức tin rằng các phần tử chủ chiến đã rút về Orakzai để tránh một cuộc hành quân trước đó tại khu vực bộ tộc Nam Waziristan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG