Đường dẫn truy cập

Quốc hội Pakistan xem xét luật giới hạn quyền của tổng thống


Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari

Một khoản tu chính hiến pháp nhằm rút bớt quyền lực bao quát của Tổng thống Asif Ali Zardari vừa được đề xuất tại Quốc hội Pakistan.

Luật sửa đổi có tên gọi “Tu chính thứ 18” chuyển giao các quyền hành chính yếu vào tay Thủ tướng, trong đó có quyền giải tán quốc hội và bổ nhiệm các lãnh đạo quân đội cũng như các giới chức quan trọng khác.

Tổng thống Zardari bị chỉ trích là quá chậm chạp trong việc chuyển giao các quyền hạn vốn đã được áp dụng trong thời kỳ cai trị của cựu Tổng thống Pervez Musharraf.

Chưa rõ khi nào các nhà lập pháp sẽ biểu quyết về dự luật. Nhưng dự kiến tu chính này sẽ đạt 2/3 đa số tán thành tại quốc hội, là mức cần có để được thông qua.

Hôm nay, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani và Thượng nghị sĩ Raza Rabbani, người đứng đầu ủy ban soạn thảo luật sửa đổi, hoan nghênh tu chính này.

Trong lời phát biểu trước Hạ viện, họ nói rằng luật này sẽ giúp tăng cường thể chế dân chủ của quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG