Đường dẫn truy cập

Pakistan xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ tư


Pakistan xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ tư
Pakistan xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ tư

Phúc trình của một tổ chức theo dõi hạt nhân công bố trong tuần này cho hay Pakistan có thể sẽ xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới để sản xuất plutonium, làm đảo lộn quân bình hạt nhân tại tiểu lục địa này.

Phúc trình của Viện Khoa Học Và An Ninh Quốc Tế có trụ sở ở Washington bao gồm những hình ảnh mà tổ chức này nói “có vẻ là lò phản ứng hạt nhân thứ tư” tại Khushab, một cơ sở hạt nhân quan trọng ở phía Tây Nam Islamabad.

Phúc trình nói Pakistan “quyết tâm sản xuất thêm một số lượng plutonium đáng kể để chế tạo võ khí hạt nhân,” làm gia tăng mối e ngại về một cuộc chạy đua võ khí giữa Ấn Độ và Pakistan.

Mới tháng trước, một bài báo đăng trên nhật báo Washington Post cáo buộc rằng Pakistan làm gia tăng kho võ khí hạt nhân của họ và đã vượt qua đáng kể kho võ khí hạt nhân của Ấn Độ.

Nhật báo vừa kể nói rằng nếu Pakistan tiếp tục tiến theo đà này thì chẳng bao lâu sẽ vượt qua Pháp về số lượng đầu đạn hạt nhân và trở thành quốc gia thứ năm có võ khí hạt nhân lớn nhất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG