Đường dẫn truy cập

Pakistan: Các đảng Hồi giáo biểu tình phản đối Facebook


Thành viên của các đảng Hồi giáo cực đoan tuần hành phản đối những bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad trên một trang của mạng xã hội Facebook
Thành viên của các đảng Hồi giáo cực đoan tuần hành phản đối những bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad trên một trang của mạng xã hội Facebook

Thành viên của các đảng Hồi giáo cực đoan đã tổ chức các cuộc tuần hành trên khắp Pakistan hôm thứ Sáu, để phản đối những bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad trên một trang của mạng xã hội Facebook.

Những người biểu tình hô vang những khẩu hiệu chống Mỹ, đồng thời đốt quốc kỳ của Đan Mạch và Thụy điển sau khi rủ nhau xuống đường biểu tình tại thành phố Lahore ở đông Pakistan và phố cảng Karachi ở miền Nam.

Cục quản lý Viễn Thông Pakistan đã nghiêm cấm việc tiếp cận các trang mạng Facebook, YouTube, và hơn 450 liên kết có nội dung mà họ cho là có tính cách báng bổ hoặc xúc phạm tôn giáo.

Facebook bị chặn cho tới ngày 31 tháng Năm vì một trang mạng gây nhiều tranh cãi, khuyến khích người sử dụng vẽ chân dung nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad.

Trong khi đó, trang Facebook đã dẫn đến lệnh cấm tạm thời tại Pakistan, dường như đã được chính người tổ chức cuộc tranh đua mang tên “Ngày mọi người vẽ nhà tiên tri Muhammad” tự ý xóa đi.

Hôm thứ Sáu, trang xã hội Facebook nói họ đã không đưa ra hành động nào liên quan tới trang web liên hệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG