Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ đến thăm đất nước Pakistan bị thiên tai


Tổng thư ký LHQ đến thăm đất nước Pakistan bị thiên tai
Tổng thư ký LHQ đến thăm đất nước Pakistan bị thiên tai

Tổng thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay đi thăm Pakistan, quốc gia đang bị lũ lụt tàn phá.

Tại đây, ông đã lên tiếng kêu gọi các nhà cấp viện quốc tế tăng tốc viện trợ hàng triệu nạn nhân thiên tai ở Pakistan.

Hôm nay, người đứng đầu Liên hiệp quốc đã gặp gỡ Thủ tướng Yousuf Raza Gilani và Tổng thống Asif Ali Zardari trước khi bay đi thăm một số khu vực bị lũ lụt tàn phá tại Pakistan.

Ông Ban cho biết ông sẽ tường trình về chuyến đi này trước cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hiệp quốc diễn ra vào thứ năm tới đây để thảo luận về các nhu cầu của Pakistan.

Liên hiệp quốc cho hay đã nhận được 20% của ngân khoản đề nghị cứu trợ khẩn cấp cho Pakistan trị giá 460 triệu đô la.

Chính quyền Pakistan loan báo lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1600 người.

Thủ tướng Yousuf Reza Gilani của Pakistan nói có 20 triệu dân bị ảnh hưởng trong các trận lũ lụt do mưa mùa gây ra.

Các nhân viên cứu trợ cho biết 6 triệu người hiện đang cần lương thực, chỗ ở, nước sạch, và thuốc men.

Các giới chức Liên hiệp quốc đã xác nhận ca dịch tả đầu tiên ở Mingora, thuộc quận Swat ở phía Tây Bắc. Người ta đang nghi ngờ về các trường hợp bệnh dịch chết người khác.

Lực lượng cứu hộ cũng đang chữa trị cho hàng ngàn ca tiêu chảy cấp tính.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG