Đường dẫn truy cập

Chile thả 1 người Pakistan bị tố cáo oa trữ chất nổ


Tòa nhà của đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Santiago, Chile.
Tòa nhà của đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Santiago, Chile.

Giới hữu trách Chile đã phóng thích một người đàn ông Pakistan bị tố cáo oa trữ chất nổ, sau khi bị phát giác có dấu tích chất nổ trong lúc đến đại sứ quán Mỹ.

Các giới chức cho biết ông Mohammed Saif Ur Rehman Khan phải ở lại Chile và trình diện với nhà chức trách mỗi tuần một lần trong lúc vụ việc được điều tra.

Các giới chức chấp hành luật pháp đã câu lưu ông Khan hôm thứ hai sau khi tìm thấy dấu tích của các loại chất nổ, kể cả chất tetryl, trên điện thoại di động và giấy tờ của ông trong lúc ông ở bên trong tòa đại sứ.

Tetryl là một loại hóa chất dùng làm tăng sức công phá của chất nổ.

Hãng thông tấn Pháp nói rằng các giới chức đã tìm thấy những hóa chất đó trong lúc kiểm tra an ninh ở sứ quán.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Khan đã được mời đến sứ quán để các giới chức ở đây thông báo là thị thực nhập cảnh nước Mỹ của ông đã bị thu hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG