Đường dẫn truy cập

Các giới chức hàng đầu Afghanistan và Pakistan nhóm họp ở Kabul


Các giới chức hàng đầu của Pakistan và Afghanistan họp tại Kabul, ngày 16 tháng 4, 2011
Các giới chức hàng đầu của Pakistan và Afghanistan họp tại Kabul, ngày 16 tháng 4, 2011

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đồng ý tăng cường những nỗ lực chung để làm hòa với phe Taliban.

Ông Gilani đáp máy bay đến Kabul ngày hôm nay để thảo luận với Tổng thống Karzai.

Tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, ông Karzai nói rằng Pakistan đã nâng cấp một ủy ban hòa bình hỗn hợp Afghanistan-Pakistan lên tới cấp cao nhất của chính phủ. Ông nói rằng vị thủ tướng của Pakistan giờ đây là người đứng đầu phía Pakistan của ủy ban cùng với vị tư lệnh quân đội và vị giám đốc tình báo Pakistan. Tổng thống Karzai cho biết Afghanistan cũng sẽ thực hiện một sự nâng cấp tương tự.

Ủy ban này có nhiệm vụ sắp xếp vấn đề hậu cần cho cuộc thương thuyết với phe Taliban.

Thủ tướng Gilani nói rằng Pakistan ủng hộ một tiến trình hòa bình của Afghanistan do Afghanistan lãnh đạo và Kabul phải đặt ra nghị trình cho cuộc đàm phán hòa bình. Ông nói thêm rằng việc áp đặt điều kiện hay đòi hỏi lên tiến trình hòa giải vào thời điểm này là không có ích.

Bên cạnh các nỗ lực hòa bình, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cải thiện tình hình an ninh.

Cuộc thảo luận giữa Pakistan với Afghanistan diễn ra trong lúc quan hệ của Mỹ với cả hai quốc gia này đang bị căng thẳng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG