Đường dẫn truy cập

Ôtô du lịch tự lái của Trung Quốc được phép hoạt động tại Móng Cái


Xe ôtô du lịch tự lái Trung Quốc vào tham quan Móng Cái năm 2014. (ảnh chụp từ vnexpress)
Xe ôtô du lịch tự lái Trung Quốc vào tham quan Móng Cái năm 2014. (ảnh chụp từ vnexpress)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép xe ô tô du lịch tự lái của Trung Quốc hoạt động giữa Móng Cái, Quảng Ninh và Đông Hưng, Trung Quốc trong vòng 1 năm.

Khách du lịch sẽ đi qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khoảng 120km về phía đông của thủ đô Hà Nội. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cho Công ty du lịch và dịch vụ Hồng Gai vận hành chương trình này.

Xe du lịch tự lái là loại phương tiện cá nhân có từ 9 chỗ ngồi trở xuống; xe du lịch tự lái phải đi theo đoàn; chỉ được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái, Việt Nam. Tại thành phố Đông Hưng, phạm vi hoạt động do Trung Quốc quy định.

Theo báo trực tuyến chính thức của tỉnh Quảng Ninh, sau một năm, ủy ban sẽ báo cáo kết quả với thủ tướng.

Người đứng đầu quốc hội Việt Nam cũng yêu cầu các ủy ban làm việc với Bộ Giao thông vận tải trong việc cấp phép xe ô tô tự lái của Trung Quốc vào thành phố Móng Cái để du lịch.

Trong năm 2015, Việt Nam đã đón gần 8 triệu lượt khách nước ngoài, trong đó Trung Quốc vẫn là nguồn khách du lịch lớn nhất với gần 1.781 triệu lượt khách.

Theo Xinhua, VnExpress

Truyền hình vệ tinh VOA 12/1/2016
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG