Đường dẫn truy cập

Ông Subianto phản đối kết quả bầu cử tổng thống Indonesia


Vợ trước của ông Subianto là con của ông Suharto. Nhiều người e rằng ông Subianto sẽ lèo lái đất nước theo hướng độc tài, vì ông bị tố cáo là khi còn là một vị tướng trong quân đội ông đã có những hành vi vi phạm nhân quyền.
Vợ trước của ông Subianto là con của ông Suharto. Nhiều người e rằng ông Subianto sẽ lèo lái đất nước theo hướng độc tài, vì ông bị tố cáo là khi còn là một vị tướng trong quân đội ông đã có những hành vi vi phạm nhân quyền.

Cựu trung tướng Prabowo Subianto, người bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia, đã quyết định nộp đơn cho Tòa Hiến pháp để thách thức kết quả bầu cử. Mời quí thính giả theo dõi thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên đài VOA William Gallo.

Quyết định nộp đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp đã được phát ngôn viên của ông Subianto loan báo ngày hôm nay, một ngày sau khi ủy ban bầu cử loan báo cựu Đô trưởng Jakarta Joko Widodo là người chiến thắng trong cuộc đầu phiếu ngày 9 tháng 7.

Ông Subianto cho rằng ban vận động của ông Widodo đã thực hiện những vụ mua phiếu qui mô lớn và có những hành vi gian lận khác. Ông cũng tố cáo ủy ban bầu cử không chu toàn nhiệm vụ trong việc điều tra cáo giác gian lận.

Vụ kiện ở tòa án có phần chắc sẽ mất một tháng và hầu hết các nhà phân tích nói rằng ông Subianto sẽ thua kiện.

Ông Edward Aspinal, một chuyên gia về chính trị Indonesia của Đại học Quốc gia Australia, cho đài VOA biết rằng tòa án khó lòng đảo ngược kết quả bầu cử với mức chênh lệch phiếu lên tới 6%.

"Tôi nghĩ rằng cơ hội thắng kiện hầu như là số không. Và trong lịch sử bầu cử Indonesia, Tòa án Hiến pháp chưa từng đảo ngược một kết quả như vậy. Ngoài ra, theo nhận xét của chúng tôi thì những cáo giác gian lận cũng chẳng vững cho lắm."

Hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ Indonesia đã được điều động để ngăn ngừa những vụ gây rối.
Hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ Indonesia đã được điều động để ngăn ngừa những vụ gây rối.

Không có báo cáo nào về bạo động, tuy hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ đã được điều động để ngăn ngừa những vụ gây rối.

Giáo sư Aspinal cho biết nhiều tổ chức có liên hệ với ông Subianto đã chứng tỏ là họ sẵn sàng sử dụng bạo lực trong quá khứ, nhưng ông không tin là việc đó sẽ xảy ra lần này.

"Có một liên minh của những tổ chức hoặc những người về phe ông Subianto từng tham gia những vụ bạo động, cho nên chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng đó. Nhưng tôi nghĩ rằng càng theo đuổi tiến trình này nhiều chừng nào thì cơ hội xảy ra những vụ việc như vậy sẽ giảm đi nhiều chùng đó, một phần là vì liên minh được hình thành trong cuộc vận động bầu cử đã bắt đầu tan rã."

Phát biểu hôm thứ ba sau khi kết quả chính thức được loan báo, ông Widodo, người chiếm 53% phiếu, nói rằng đây là lúc cả nước sát cánh với nhau sau một cuộc vận động tranh cử cam go.

"Tôi tin chắc là cuộc tranh đấu để có được một nước Indonesia có chủ quyền, độc lập và duy trì bản sắc của mình chỉ thành công khi nào chúng ta làm việc chung với nhau. Và bây giờ chính là lúc mọi người làm việc chung với nhau."

Ông Widodo, 53 tuổi, được nhiều người xem là một nhân vật cải cách và là một trong số rất ít những ứng cử viên không có liên hệ với cựu lãnh tụ độc tài Suharto.
Ông Widodo, 53 tuổi, được nhiều người xem là một nhân vật cải cách và là một trong số rất ít những ứng cử viên không có liên hệ với cựu lãnh tụ độc tài Suharto.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu chúc mừng chiến thắng của ông Widodo.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra một thông cáo để chúc mừng ông Widodo và cho biết Washington trông đợi làm việc chung với vị tổng thống mới của Indonesia.

Ông Widodo, 53 tuổi, thường được dân chúng gọi là ông Jokowi. Ông được nhiều người xem là một nhân vật cải cách và là một trong số rất ít những ứng cử viên không có liên hệ với cựu lãnh tụ độc tài Suharto – người bị lật đổ năm 1998 và qua đời 10 năm sau đó.

Vợ trước của ông Subianto là con của ông Suharto. Ông Subianto đã tranh cử với một chủ trương mang đậm tính chất dân tộc chủ nghĩa. Nhiều người e rằng ông Subianto sẽ lèo lái đất nước theo hướng độc tài, vì ông bị tố cáo là khi còn là một vị tướng trong quân đội ông đã có những hành vi vi phạm nhân quyền, trong đó có việc bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG