Đường dẫn truy cập

Mưa tiếp tục gây ảnh hưởng cho Olympic mùa Đông Vancouver


Bầu trời nắng ấm ở Vancouver
Bầu trời nắng ấm ở Vancouver

Thời tiết thất thường mùa đông tiếp tục gây ảnh hưởng cho Thế vận hội mùa Đông đang diễn ra tại Vancouver và Whistler ở Canada.

Thay vì trời tuyết thì mưa lại đổ xuống đã làm gián đoạn một số cuộc tranh tài của Thế vận hội.

Các nhà tổ chức vẫn phải tiếp tục dùng xe tải chở tuyết từ nơi khác đến.

Các nhà khí tượng dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục ấm và giữ ở khoảng 10 độ C trong những ngày tới.

Một trận mưa nặng hạt kèm với tuyết đã đổ xuống dẫn đến việc trì hoãn một chương trình tập luyện cho cuộc tranh tài trượt tuyết xuống dốc nữ.

Cuộc tranh tài này nay được dời sang thứ Tư.

Canada đã giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên trong tư cách nước chủ nhà.

Vận động viên Alexandre Bilodeau giành chiến thắng ở môn trượt tuyết mongul nam tại Whistler hôm qua, tức là ngày tranh tài thứ hai của Thế vận hội.

Trong khi đó, Mỹ cũng giành được chiếc huy chương đầu tiên trong môn Olympic Nordic phối hợp cá nhân.

Pháp hiện đang đứng đầu bảng huy chương vàng với hai chiếc, và một huy chương đồng. Tiếp theo là Đức với một huy chương vàng và ba huy chương bạc.

Mỹ có tổng số huy chương các loại nhiều nhất, với một vàng, hai bạc và ba đồng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG