Đường dẫn truy cập

Sở Giao dịch Chứng Khoán NY sắp sát nhập Thị trường Chứng Khoán Đức


Sàn giao dịch chứng khoán New York
Sàn giao dịch chứng khoán New York

Sở Giao dịch Chứng Khoán New York đang tiến thêm một bước nữa tới chỗ trở thành tài sản của Âu Châu.

Các cổ đông của Thị trường Chứng Khoán Đức, Deutsche Boerse, hôm thứ Năm đã tán đồng kế hoạch tốn kém 10 tỉ đôla được đề nghị để sát nhập với 1 công ty mẹ của Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York, gọi tắt là NYSE.

Cổ đông của chi nhánh Euronext của NYSE hồi tuần rồi đã chấp nhận thỏa thuận này.

Công ty mới sẽ trở thành cơ sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, điều hành các hoạt động giao dịch trên các thị trường chứng khoán ở Paris, Lisbon, Brussels, Amsterdam, Frankfurt và New York.

Các giới chức của Thị trường Chứng khoán Đức nói rằng công ty mới, chưa có tên, sẽ đặt trụ sở tại Frankfurt và New York, mặc dù Deutsche Boerse kiểm soát tới 60% cổ phần của công ty.

Thỏa thuận vừa kể còn cần được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ và châu Âu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG