Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên sửa đổi cương lĩnh đảng chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực


Ông Kim Jong Un, con trai út của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il (ảnh tư liệu)
Ông Kim Jong Un, con trai út của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il (ảnh tư liệu)

Bắc Triều Tiên đã sửa đổi cương lĩnh của đảng chính trị duy nhất để bảo đảm cho việc chuyển giao quyền lực từ người cha sang người con một cách êm thắm.

Đài VOA đã có được một phó bản của văn kiện hiện chưa được công khai ở Bắc Triều Tiên và ở nước ngoài.

Các chuyên gia cho rằng cương lĩnh được sửa đổi của Đảng Lao động Triều Tiên dường như tạo ra một khung sườn để lãnh tụ Kim Jong Il được thừa kế bởi người con út là ông Kim Jong Un.

Các nhà phân tích ở Nam Triều Tiên nói rằng một trong những sự thay đổi của cương lĩnh cho phép người lãnh đạo đảng được điều hành Ủy ban Quân sự Trung ương, bảo đảm là người này có thể kiểm soát tất cả các vấn đề của quân đội và chính phủ.

Ông Kim Jong Un -- khoảng 28, 29 tuổi, hiện là đồng chủ tịch của ủy ban này cùng với Tham mưu trưởng quân đội là Phó thống chế Ri Yong Ho, 68 tuổi.

Cương lĩnh này được sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm ngoái khi các đại biểu đảng nhóm họp tại Bình Nhưỡng. Qua ngày hôm sau, truyền thông nhà nước loan báo cương lĩnh đã được sửa đổi để tăng cường công tác lãnh đạo đảng và nâng cao vị thế của đảng trong quân đội.

Tuy nhiên, các vấn đề cụ thể không được tiết lộ và cương lĩnh mới chưa được công bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG