Đường dẫn truy cập

Nổ bom ở Iraq giết chết 22 người


Những người tham gia buổi lễ cầu nguyện chung của hai nhóm Hồi giáo Sunni-Shia tại nhà thờ Hồi giáo Abdul-Qadir al-Gailani ở Baghdar, 5/7/2013.
Những người tham gia buổi lễ cầu nguyện chung của hai nhóm Hồi giáo Sunni-Shia tại nhà thờ Hồi giáo Abdul-Qadir al-Gailani ở Baghdar, 5/7/2013.
Bạo động ở Iraq hôm thứ Sáu đã gây tử vong cho ít nhất 22 người trong lúc những mối căng thẳng giữa người Hồi giáo Shia với khối người Hồi giáo Sunni thiểu số tiếp tục sôi sục.
Một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công bên ngoài một đền thờ Shia trong quận Graiaat ở thủ đô Baghdad, giết chết 15 người và gây thương tích cho 32 người.
Một vụ nổ bom xe hơi gần một nơi tụ họp của người Hồi giáo Sunni tại thành phố Samara ở mạn bắc Baghdad đã giết chết bảy người.
Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với hai vụ tấn công đó.
Iraq đã chứng kiến những vụ bạo động tệ hại nhất trong vòng bốn năm trong lúc sự bất mãn của người Hồi giáo Sunni mỗi lúc một tăng.
Nhiều người Sunni cho rằng chính phủ do người Shia lãnh đạo đã làm ngơ các nhu cầu của họ và gạt họ ra ngoài lề của sinh hoạt chính trị quốc gia.
Liên hiệp quốc cho biết bạo động ở Iraq đã gây tử vong cho hơn 2.500 người kể từ tháng Tư.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG