Đường dẫn truy cập

Nigeria truy lùng những kẻ gây ra các vụ đánh bom chết người


Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình của nhà nước ngày 6/11/2011 cho thấy tòa nhà bị hư hỏng tại Damatura, Nigeria sau một loạt các cuộc tấn công phối hợp giết chết ít nhất 69 người
Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình của nhà nước ngày 6/11/2011 cho thấy tòa nhà bị hư hỏng tại Damatura, Nigeria sau một loạt các cuộc tấn công phối hợp giết chết ít nhất 69 người

Không khí căng thẳng vẫn bao trùm Nigeria, trong lúc giới hữu trách đang truy lùng các thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan được cho là đã tiến hành một loạt các vụ đánh bom chết chóc khắp miền bắc nước này trong những ngày gần đây.

Giới hữu trách tin rằng Boko Haram đã lập kế hoạch thực hiện các vụ tấn công làm ít nhất 100 người chết kể từ từ hôm thứ Sáu.

Tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) hôm nay đã ‘cực lực lên án’ vụ bạo động.

Người đứng đầu tổ chức đại diện cho khối gồm 57 quốc gia đã miêu tả các vụ đánh bom là hành động ‘tội phạm’, đi ngược lại với ‘tất cả các giá trị nhân văn và Hồi giáo cao quý’.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nigeria đã cảnh báo kế hoạch tấn công của nhóm vừa kể, nhắm vào các nhà hàng và các địa điểm khác tại thủ đô Abuja trong dịp lễ Eid-al-Adha.

Những địa điểm đó bao gồm những nơi các nhà ngoại giao, chính trị gia và người nước ngoài hay lui tới.

Các cuộc tấn công xảy ra kể từ thứ Sáu chỉ tập trung vào các đồn cảnh sát, nhà thờ và một căn cứ quân sự tại các thị trấn nhỏ khắp khu vực miền bắc gồm chủ yếu tín đồ Hồi giáo sinh sống.

Boko Haram tuyên bố nhóm này chiến đấu để thiết lập luật Hồi giáo hà khắc tại miền bắc Nigeria.

Nhóm mà tên gọi có nghĩa là ‘giáo dục phương Tây bị cấm’ không công nhận chính phủ cũng như hiến pháp Nigeria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG