Đường dẫn truy cập

Nigeria đình hoãn các cuộc bầu cử


Tổng thống Goodluck Jonathan (giữa) đang đối mặt với ít nhất 4 đối thủ để được đảng cầm quyền đề cử làm Tổng thống Nigeria
Tổng thống Goodluck Jonathan (giữa) đang đối mặt với ít nhất 4 đối thủ để được đảng cầm quyền đề cử làm Tổng thống Nigeria

Các nhà lập pháp Nigeria đã thông qua bản tu chính hiến pháp cho phép các cuộc bầu cử được đình hoãn tới tháng tư.

Cuộc bầu cử hiện được lên lịch tổ chức vào tháng giêng nhưng ủy ban bầu cử Nigeria đã yêu cầu có thêm thời gian để chỉnh sửa danh sách cử tri.

Tối hôm qua, cả Thượng và Hạ viện thông qua các thay đổi trong hiến pháp cho phép các cuộc bầu cử diễn ra chỉ trước ngày 29/5 một tháng, tức là ngày tân chính phủ dự trù lên nắm chính quyền.

Bản tu chính còn phải được 2/3 trong số 36 thống đốc của Nigeria phê chuẩn.

Ủy ban bầu cử nói họ muốn tiến hành các cuộc bầu cử khả tín, không như các cuộc đầu phiếu hồi năm 2007 mà giới quan sát cho rằng bị phá hoại nghiêm trọng bởi tình trạng mất trật tự, đe dọa, và gian lận.

Tổng thống Goodluck Jonathan đang đối mặt với ít nhất 4 đối thủ để được đảng cầm quyền đề cử làm Tổng thống.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG