Đường dẫn truy cập

Số tử vong trong vụ đánh bom trụ sở LHQ tại Nigeria lên tới 23 người


Phó Tổng thư ký LHQ Asha-Rose Migiro (phải) thăm một nhân viên của WHO bị thương trong vụ nổ bom nhắm vào trụ sở của LHQ tại Abuja, Nigeria, ngày 28/8/2011
Phó Tổng thư ký LHQ Asha-Rose Migiro (phải) thăm một nhân viên của WHO bị thương trong vụ nổ bom nhắm vào trụ sở của LHQ tại Abuja, Nigeria, ngày 28/8/2011

Liên hiệp quốc cho hay số tử vong trong vụ đánh bom hôm thứ Sáu nhắm vào trụ sở Liên hiệp quốc ở Nigeria đã tăng lên 23 người.

Một phát ngôn nhân của Liên hiệp quốc tại Nigeria hôm nay loan báo có 81 người khác bị thương trong vụ này.

Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc Asha-Rose Migiro hôm nay đã đi thăm một số nạn nhân bị thương trong lúc giới hữu trách của Liên hiệp quốc và Nigeria tiếp tục cuộc điều tra.

Trong số những người tham gia cuộc điều tra có giám đốc an ninh Liên hiệp quốc, Greg Starr.

Những người chứng kiến cho hay một kẻ đánh bom tự sát cho xe phóng qua hai cổng an ninh và kích nổ bom bên trong tòa nhà của Liên hiệp quốc hôm thứ sáu.

Một người tự nhận là phát ngôn viên cho tổ chức Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria nói với VOA rằng nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom.

Tổng thống Nigeria, Goodluck Jonathan, thề quyết sẽ bài trừ chủ nghĩa khủng bố trong nước.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh những hành động khủng bố như vậy là không thể chấp nhận.





Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG