Đường dẫn truy cập

Nhiều người chết ở Ấn Độ, Pakistan vì lũ lụt


ư dân Kashmir gắng sức chống chọi dòng nước chảy xiết trong khi lội qua nước lũ để đến nơi an toàn hơn ở Srinagar, Ấn Độ, 4/9/14
ư dân Kashmir gắng sức chống chọi dòng nước chảy xiết trong khi lội qua nước lũ để đến nơi an toàn hơn ở Srinagar, Ấn Độ, 4/9/14

Các trận mưa mùa tầm tã và các đợt lũ được cho là tệ hại nhất trong nhiều thập niên nay đã cướp đi sinh mạng của nhiều người ở miền Bắc Ấn Độ và Pakistan.

Ít nhất 65 người đã thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác còn đang mất tích sau khi mưa nhấn chìm các làng mạc ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Quân đội Ấn tức tốc bắt đầu hoạt động cứu hộ. Các giới chức quân đội cho hay đã giải cứu được hơn 100 thường dân.

Trong khi đó, tại Pakistan và lãnh thổ Kashmir nằm dưới sự kiểm soát của Pakistan, lũ lụt gây tử vong cho ít nhất 60 người. Đa số chết vì các mái nhà sập và các đường dây điện bị bão giật ngã ở Punjab.

Chính quyền cho hay lũ lụt ở thành phố Lahore cũng giết chết 13 người khác.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Pakistan khuyến cáo mực nước sông dâng cao ở Punjab có phần chắc sẽ gây thêm nhiều trận lụt khác nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG