Đường dẫn truy cập

Nhật phản ứng về vụ máy bay không người lái tại Senkaku/Ðiếu Ngư


Tàu của cảnh sát biển Nhật Bản phía trước dãy đảo đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc.
Tàu của cảnh sát biển Nhật Bản phía trước dãy đảo đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc.
Hôm 9/9, Nhật Bản đã đưa các máy bay phản lực chiến đấu đến dãy đảo có tranh chấp với Trung Quốc sau khi có một máy bay không người lái không rõ lý lịch xuất hiện tại đó.

Đây là lần đầu tiên mới có một vụ như vậy xảy ra tại dãy đảo này.

Các giới chức Nhật Bản không cho biết họ đã gửi bao nhiêu máy bay đến dãy đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, và họ cũng không rõ máy bay không người lái là của nước nào.

Chỉ biết là máy bay đến từ hướng tây bắc và sau đó đã bay đi về hướng đó.

Trung Quốc không có máy bay không người lái, và khi được hỏi về tin này, phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ ngoại giao Trung Quốc nói ông không biết gì về tin này, nhưng ông nhấn mạnh Điếu Ngư Đài vẫn thuộc về Trung Quốc.

Đây là lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp, không phận của Nhật Bản đã bị vi phạm.

Hôm 8/9, các máy bay phản lực chiến đấu của Nhật cũng được huy động sau khi có hai máy bay oanh tạc của Trung Quốc bay từ Biển Hoa Đông về hướng Thái Bình Dương, ngang qua một khe hở giữa các đảo thuộc dãy đảo Okinawa của Nhật.

Nguồn: AFP, Kyodo News
Bản đồ tương tác vụ tranh chấp Nhật-Trung

Loading map...

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG