Đường dẫn truy cập

Nhật Hoàng Akihito thoái vị vào năm 2019


Hoàng đế Akihito, và Thái tử Naruhito.
Hoàng đế Akihito, và Thái tử Naruhito.

Nhật Hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019, chính phủ loan báo ngày 1/12.

Người con trai trưởng của Nhật Hoàng là Thái tử Naruhito sẽ kế vị ngôi vua.

Hội đồng Hoàng gia ngày 1/12/ 2017 đã quyết định về ngày thoái vị.

Năm ngoái Hoàng đế đã tuyên bố ông quá già và quá yếu không thể thi hành nhiệm vụ được.

“Khi trẫm thấy rằng sức khỏe của trẫm suy yếu dần, trẫm lo ngại có thể khó khăn cho trẫm để thi hành nhiệm vụ như là biểu tượng của quốc gia như đã làm cho tới nay,” Hoàng đế Akihito nói trong một thông điệp truyền hình gởi đến quốc dân.

Trong những năm gần đây, hoàng đế được giải phẩu tim, bị viêm phổi và được chữa trị ung thư tuyến tiền liệt.

Quốc hội Nhật Bản thông qua luật hồi năm ngoái cho phép Nhật hoàng thoái vị, nhưng thời điểm còn tùy thuộc vào Hội đồng hoàng gia do Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì.

Nhật hoàng Akihito là hoàng đế đầu tiên thoái vị trong 200 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG