Đường dẫn truy cập

Nhật cam kết đầu tư hơn 30 tỉ đô la vào Phi châu


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe loan báo cam kết 32 tỉ đô la ngày hôm nay (1/6/2013) tại lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế về Công cuộc Phát triển Phi châu diễn ra trong 3 ngày tại Tokyo.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe loan báo cam kết 32 tỉ đô la ngày hôm nay (1/6/2013) tại lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế về Công cuộc Phát triển Phi châu diễn ra trong 3 ngày tại Tokyo.
Các khoản tiền đầu tư quốc tế tiếp tục đổ vào Phi châu.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe loan báo cam kết 32 tỉ đô la ngày hôm nay tại lễ khai mạc Hội nghị Quốc tế về Công cuộc Phát triển Phi châu diễn ra trong 3 ngày tại Tokyo.

Ông Abe cho biết các ngân khoản đầu tư tư nhân và chính phủ trong 5 năm tới có mục đích giúp kinh tế Phi châu tăng trưởng và khuyến khích các công ty Nhật đầu tư vào châu lục này.

Nhật Bản đang tìm cách đuổi kịp Trung Quốc, là nước đang đầu tư rất nhiều ở Phi châu.

Thủ tướng Abe đã bắt đầu tìm kiếm những cơ hội đầu tư ở Phi châu không bao lâu sau khi lên nắm quyền hồi năm ngoái.

Khoảng 50 nhà lãnh đạo Phi châu đang dự hội nghị. Bên cạnh vấn đề phát triển kinh tế, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những mối quan tâm về hòa bình và an ninh của khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG