Đường dẫn truy cập

Nhật, Bắc Triều Tiên đàm phán về vấn đề công dân bị bắt cóc


Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara (phải) và người đồng nhiệm phía Bắc Triều Tiên Song ll Ho, tại cuộc họp ở Đại sứ quán Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh, ngày 1/7/2014.
Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara (phải) và người đồng nhiệm phía Bắc Triều Tiên Song ll Ho, tại cuộc họp ở Đại sứ quán Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh, ngày 1/7/2014.

Các cuộc đàm phán giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản khởi đầu không thuận lợi hôm Thứ Ba, khi cả hai bên tranh cãi về vụ phóng phi đạn tầm ngắn mới đây của Bình Nhưỡng.

Cuộc họp được tổ chức tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh, và sẽ tập trung vào vấn đề Bình Nhưỡng bắt cóc các công dân Nhật Bản hồi những năm 70 và 80.

Từng có các lo ngại về khả năng các cuộc đàm phán có diễn ra hay không sau vụ phóng hai phi đạn tầm ngắn của Bắc Triều Tiên hôm Chủ Nhật vừa qua.

Mở đầu cuộc đối thoại, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Junichi Ihara nói rằng Tokyo ‘cực lực phản đối’ vụ phóng mà ông cho rằng vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Ông Ihara nói: “Nó đi ngược lại tinh thần của tuyên bố chung giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên cũng như tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Nga, và thực sự là điều đáng tiếc.”

Trong khi đó, người đồng nhiệm phía Bắc Triều Tiên, Song ll Ho, bênh vực các cuộc thử nghiệm mà ông cho là hòa bình và chính đáng. Ông Ho cũng nói rằng Bình Nhưỡng không công nhận các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến vấn đề này.

Trưởng đoàn đàm phán Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng không công nhận các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến vấn đề này.
Trưởng đoàn đàm phán Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng không công nhận các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến vấn đề này.

Ông Ho cho biết: “Như Hãng tin Trung ương Triều Tiên đã đề cập tới hôm 30 tháng trước, cũng như trên tờ Công nhân Trung ương vào ngày 30, những vụ phóng này được tiến hành theo kế hoạch đã định. Các vụ phóng huấn luyện hôm qua được thực hiện theo đúng các kế hoạch của cục hoạch định chiến lược của quân đội Triều Tiên về hướng bay cũng như địa điểm mục tiêu đã định và có tính tới vấn đề duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Không có lời đề cập tới việc liệu các cuộc đối thoại có đạt được tiến bộ nào về các công dân Nhật Bản bị bắt cóc hay không. Bắc Triều Tiên đồng ý hồi tháng Năm về việc mở lại một cuộc điều tra về các vụ bắt cóc để đổi lấy việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt lâu nay của Tokyo.

Hôm nay, theo dự kiến, ông Song sẽ công bố các chi tiết về một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc.

Hồi năm 2002, Bắc Triều Tiên thừa nhận rằng nước này đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản để giúp huấn luyện các tình báo viên của Bắc Triều Tiên về văn hóa Nhật Bản.

5 trong số những người bị bắt cóc đã được trao trả cho phía Nhật. Bình Nhưỡng nói số còn lại đã qua đời nhưng nhiều người ở Nhật Bản nghi ngờ rằng ít nhất hơn một chục người khác cũng đã bị bắt cóc.

Đây là vấn đề gây trở ngại lớn nhất trong mối bang giao Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. Hai nước không có quan hệ ngoại giao.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG