Đường dẫn truy cập

4 nhân viên quân sự Mỹ đã được thả ở Libya


Một nhân viên an ninh tuần tra ở thành phố Benghazi, 12/2/2013
Một nhân viên an ninh tuần tra ở thành phố Benghazi, 12/2/2013
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 4 nhân viên quân sự bị chính phủ Libya câu lưu chớp nhoáng hôm qua đã được thả.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết 4 người vừa kể đang tham gia vào ‘các nỗ lực sẵn sàng về an ninh’ thì họ bị bắt gần Sabratha, một khu vực nổi tiếng với các di tích La Mã.

Bà Psaki thông báo việc bắt giữ các công dân Mỹ chỉ trước đó vài giờ.

Cuối ngày hôm qua, bà cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ ‘vẫn còn tìm cách để xác định vụ việc’.

Bà Psaki nói rằng Hoa Kỳ đánh giá cao mối bang giao với một nước ‘Libya mới’, và ủng hộ ‘quá trình chuyển đối dân chủ lịch sử của Libya’.

Một bản tin trên tờ The New York Times dẫn lời các giới chức giấu tên cho biết rằng 4 nhân viên quân sự được cho là đang xem xét các tuyến đường sơ tán tiềm năng cho các nhà ngoại giao thì họ bị câu lưu.

Người Mỹ ở Libya đôi khi vẫn bị nhắm làm mục tiêu kể từ năm 2011 khi chính phủ của nhà độc tài Moammar Gadhafi bị các nhóm nổi dậy địa phương lật đổ với sự trợ giúp của không lực Mỹ và NATO.

Hồi cuối năm 2012, các chiến binh Hồi giáo đã tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, giết chết đại sứ Hoa Kỳ ở Libya và ba người Mỹ khác.

Hồi đầu tháng này ở Benghazi, một giáo viên người Mỹ đã bị bắn chết trong khi chạy bộ thể dục buổi sáng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG