Đường dẫn truy cập

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể bị rò rỉ nước ô nhiễm


Tòa nhà nơi có lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, ngày 18/7/2013.
Tòa nhà nơi có lò phản ứng số 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, ngày 18/7/2013.
Chính phủ Nhật Bản cho biết lo ngại về việc nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể rò rỉ nước ô nhiễm.

Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội các Yoshihide Suga nói với các phóng viên là chính phủ đang hành động để đối phó với vấn đề này.

Ông Suga nói chính phủ được thông báo là nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể rò rỉ nước ô nhiễm ra biển. Và chính phủ Nhật Bản đang nghiêm chỉnh xem xét vấn đề này.

Bộ Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp được lệnh phải hành động tức thì để ngăn chặn nước ô nhiễm tràn ra biển.

Công ty Điện lực Tokyo-TEPCO, điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima hôm thứ Hai công nhận là nhà máy đã rò rỉ nước ô nhiểm ra biển.

Một phát ngôn viên TEPCO nói phát hiện được phóng xạ cao trong đất chung quanh nhà máy.

Thông tấn xã AP loan tin là TEPCO trước đây đã khăng khăng phủ nhận nước ô nhiễm tràn ra biển, dù có mức phóng xạ cao dưới lòng đất và những mẫu nước biển lấy tại nhà máy.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại trong trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản vào năm 2011. Lõi hạt nhân của nhà máy nóng quá mức và tan chảy.

Hàng ngàn người sơ tán không thể trở về nhà vì mức phóng xạ vẫn còn cao.

Tai nạn Fukushima là một tai họa hạt nhân tệ hại nhất kể từ vụ nổ nhà máy Chernobyl tại Nga trong năm 1986.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG