Đường dẫn truy cập

Nhà báo của Đài Iraq Tự do bị giết tại Baghdad


Những nhà báo Iraq thắp nến tại nơi văn phòng trưởng của đài Iraq Tự do bị bắn chết, ngày 22 tháng 3, 2014.
Những nhà báo Iraq thắp nến tại nơi văn phòng trưởng của đài Iraq Tự do bị bắn chết, ngày 22 tháng 3, 2014.
Văn phòng trưởng của Đài Iraq Tự do RFE/RL bị bắn chết tại một trạm kiểm soát gần nhà ông ở thủ đô Iraq.

Những người chứng kiến nói ông Mohammed Bdaiwi Owaid al-Shammari bị một cảnh vệ của Tổng thống Iraq bắn chết vào sáng ngày thứ Bảy tại cổng vào sau khi hai người tranh cãi về việc xe của người nào được vượt qua trạm kiểm soát trước.

Cảnh vệ này chạy trốn sau vụ nổ súng nhưng sau đó bị bắt giao lại cho nhà cầm quyền.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã gặp gia đình nhà báo và hứa có hành động nhanh chóng.

Ông al-Shammari, 46 tuổi, tên trên làn sóng phát thanh là Hasan Rashid, là một nhà báo kỳ cựu. Ông bắt đầu làm việc cho Đài Iraq Tự do vào năm 2006 và trở thành văn phòng trưởng của đài tại Baghdad vào năm 2012.

RFE/RL là một mạng lưới thuộc Hội đồng Quản trị Truyền thanh, viết tắt là BBG, một cơ quan liên bang độc lập giám sát tất cả truyền thông dân sự quốc tế được chính phủ hỗ trợ, trong đó có VOA.

Chủ tịch BBG Jeff Shell mô tả ông al-Shammari là một “nhà báo tận tâm” làm việc để đảm bảo người dân Iraq nhận được tin tức đáng tin cậy và không thiên vị.

Ông là nhà báo thứ ba của Đài Iraq Tự do bị giết kể từ khi đài bắt đầu phát thanh vào năm 1998. Ông mất để lại một vợ và 3 con.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG