Đường dẫn truy cập

Người sống sót giúp cảnh sát điều tra vụ cháy vũ trường ở Brazil


Tổng thống Brazil Dilma Rousseff an ủi gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Santa Maria, ngày 27/1/2013.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff an ủi gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Santa Maria, ngày 27/1/2013.
Cảnh sát ở Santa Maria, Brazil, đã cho phép một số người chứng kiến vụ cháy chết chóc tại một hộp đêm trở lại nơi này để hỗ trợ các nhân viên điều tra vụ cháy hôm Chủ Nhật làm 235 người thiệt mạng.

Sau khi xem xét khu vực hôm thứ Tư, cảnh sát xác nhận rằng ngọn lửa xuất phát từ nơi pháo hoa đã được sử dụng.

Những người sống sót nói rằng một thành viên ban nhạc bắn pháo hoa lên phía trần nhà, gây ra vụ cháy đã bao trùm tòa nhà.

Cảnh sát nói rằng hộp đêm không có hệ thống chiếu sáng trong trường hợp khẩn cấp, bình chữa cháy duy nhất thì không hoạt động và lối thoát duy nhất thì bị chặn một phần.

Khi vụ cháy xảy ra, hộp đêm chật kín người. Nhiều người tìm cách chạy thoát thân đã bị ngạt khói hoặc bị dẫm đạp khi tìm lối thoát hiểm.

Hơn 100 người khác bị thương. Các nhân viên y tế cho biết hàng chục người trong số đó vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Một nơi tưởng nhớ các nạn nhân đã tạm thời được dựng lên bên ngoài hộp đêm.

Cảnh sát đã bắt giữ hai chủ sở hữu câu lạc bộ và hai thành viên ban nhạc.

Cảnh sát cho biết một trong những người chủ hộp đêm tuần này đã tìm cách treo cổ tự tử trong khi bị giam giữ nhưng không thành công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG