Đường dẫn truy cập

Người Do Thái lập cư tấn công giới chức Mỹ ở Tây Ngạn


Những người lập cư Do Thái (giữa) mang súng đi quanh cánh đồng ô liu trong mùa thu hoạch ô liu của người Palestine gần một khu định cư phía đông thành phố Nablus, ngày 15 tháng 10, 2010.
Những người lập cư Do Thái (giữa) mang súng đi quanh cánh đồng ô liu trong mùa thu hoạch ô liu của người Palestine gần một khu định cư phía đông thành phố Nablus, ngày 15 tháng 10, 2010.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ “quan tâm sâu sắc” về một vụ tấn công ở vùng Tây Ngạn, trong đó những người Do Thái lập cư ném đá vào một đoàn xe của các nhà ngoại giao Mỹ khi họ đến điều tra những khiếu nại về thiệt hại đối với tài sản nông nghiệp của người Palestine.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng giới hữu trách Israel đang điều tra và thừa nhận tính chất nghiêm trọng của vụ việc xảy ra hôm thứ Sáu.

Một phát ngôn viên của Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem nói với hãng thông tấn AP rằng nhân viên an ninh Mỹ đã không rút súng khi vụ việc xảy ra.
Hoa Kỳ đã đề nghị chia sẻ đoạn băng thu hình vụ tấn công.

Vụ này xảy ra gần một khu định cư của người Do Thái. Các giới chức Mỹ tới đó để kiểm tra những cây ô liu của người Palestine mà họ nói là bị người Do Thái lập cư làm trốc gốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG