Đường dẫn truy cập

Người biểu tình Thái Lan tuần hành tới các văn phòng chính phủ


Người biểu tình Thái Lan xuống đường ở thủ đô Bangkok.
Người biểu tình Thái Lan xuống đường ở thủ đô Bangkok.
Những người biểu tình thuộc phe đối lập Thái Lan ngày hôm nay đã tuần hành bên ngoài các văn phòng chính phủ ở Bangkok trong vụ xuống đường mới nhất của chiến dịch nhằm lật đổ chính phủ.

Tuy hàng ngàn người đã tới tham gia cuộc tuần hành và nhiều ngàn người khác tiếp tục dựng lều trại tại ngã đường chính trên khắp thành phố, nhưng chiến dịch này dường như đang mất đà tiến.

Người cầm đầu cuộc biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, đang đòi thành lập một hội đồng nhân dân không do dân bầu ra để thay cho chính phủ hiện nay mà ông nói là thối nát và đầy dẫy tệ nạn bè phái.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra không chịu từ chức. Bà quyết định tổ chức bầu cử sớm vào ngày 2 tháng 2, mặc dù phe đối lập nói rằng họ sẽ tẩy chay cuộc đầu phiếu.

Đảng Pheu Thai của bà Yingluck dự kiến sẽ giành được phần thắng một cách dễ dàng trong cuộc bầu cử tháng hai, nhờ vào sự mến mộ mà nhiều người ở nông thôn dành cho anh bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Thaksin bị quân đội lật đổ năm 2006 và đang sống lưu vong để tránh án tù về tội tham nhũng.

Tuy nhiên, ông vẫn được nhiều ưa thích vì những chương trình phúc lợi xã hội mà ông thực hiện trước đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG