Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ và Iran thảo luận vấn đề hạt nhân ở Paris


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại Geneva, ngày 14/1/2015.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tại Geneva, ngày 14/1/2015.

Các giới chức Mỹ nói Ngoại Trưởng Kerry theo kế hoạch sẽ gặp vị tương nhiệm Iran tại Paris trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Kerry có mặt tại thủ đô Paris của nước Pháp để vinh danh những nạn nhân trong các cuộc tân công khủng bố hồi tuần trước.

Trước đó trong tuần tại Genève, Ngoại Trưởng Mỹ đã gặp ông Zarif để tham gia cuộc đàm phán mà các giới chức Mỹ gọi là “có nội dung đáng kể” về chương trình hạt nhân của Iran.

Iran cùng với 6 cường quốc thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga, nói chung là nhóm P5+1, đang tìm cách đạt một thoả thuân chung cuộc trước hạn chót ngày 1 tháng 7.

Các cuộc đàm phán đã được gia hạn thêm sau khi các bên không tuân thủ được hạn chót trước đó, ấn định vào tháng 11 năm ngoái.

Nhóm P5 +1 muốn Iran giảm quy mô của chương trình tinh chế uranium của họ để ngăn, không để Iran chế tạo một quả bom hạt nhân. Đánh đổi lại, các biện pháp chế tài Iran sẽ được tháo gỡ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG