Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ: Hòa đàm Israel – Palestine sẽ mở lại


Ông Kerry phát biểu trong một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Queen Alia, 19/7/2013. (AP Photo/Mandel Ngan, Pool)
Ông Kerry phát biểu trong một cuộc họp báo tại sân bay quốc tế Queen Alia, 19/7/2013. (AP Photo/Mandel Ngan, Pool)
Israel và Palestine sắp sửa trở lại bàn hội đồng, hy vọng giải quyết những khác biệt từ lâu nay.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry loan báo tin này hôm thứ Sáu tại Amman, Jordan, sau khi đến vùng bờ Tây để gặp Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine.

Ông Kerry cho biết chỉ còn một số chi tiết phải giải quyết và nếu giải quyết xong, đại diện của Israel và Palestine sẽ đến Washington trong vòng một hoặc hai tuần để đàm phán sơ bộ.

Ông cũng ca ngợi Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel và Tổng thống Abbas đã có những chọn lựa khó khăn.

Đây là chuyến đi Trung Đông thứ sáu của ông Kerry kể từ khi làm ngoại trưởng hồi đầu năm. Lẽ ra ông đã trở về Mỹ nhưng cố nán lại Trung Đông sau khi cảm thấy việc mở lại đàm phán giữa Israel và Palestine đang trong tầm tay.

Hai bên đã không nói chuyện chính thức với nhau từ năm 2010.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG