Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ: Đàm phán về Syria vẫn tiếp diễn


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2016.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2016.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng sẽ không có “trì hoãn” đối với các cuộc đàm phán về tương lai chính trị của Syria vào đầu tuần tới.

Ông Kerry hôm nay gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bên lề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Khi được hỏi là liệu ông có quan ngại trước nhiều tin tức về khả năng đình trệ các cuộc họp do vẫn bất đồng về việc nhóm đối lập nào được tham gia, hay liệu điều đó có làm chậm tiến trình hòa bình ở Syria, ông Kerry nói với các phóng viên: “Khi nói tới trì hoãn, có thể đó chỉ là việc chậm gửi lời mời tới các bên tham dự một hoặc hai ngày, nhưng sẽ không có sự trì hoãn lớn”.

Trước cuộc gặp với ông Netanyahu, ông Kerry nói rằng “tiến trình” đàm phán sẽ bắt đầu ở Geneve vào thứ Hai, 25/1.

Trước đó trong ngày hôm nay, ông Kerry đã gặp đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, Staffan de Mistura.

Ông de Mistura nói rằng dù vẫn còn bất đồng về ai tham dự các cuộc thảo luận do Liên Hiệp Quốc điều giải, tiến trình hòa bình sẽ tiếp tục.

Ông nói với CNN rằng chúng tôi cần phải duy trì áp lực với tất cả các bên, và cần phải duy trì tốc độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG