Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Kerry đẩy mạnh kế hoạch hòa đàm Syria


Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry sẽ họp với các nhà ngoại giao hàng đầu của 10 nước khác hôm nay tại Jordan trong khuôn khổ một cuộc vận động của Nga và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.

Ông Kerry sẽ phát biểu trước nhóm Bằng hữu của Syria, một nhóm các nước hậu thuẫn cho phe đối lập Syria, trong lúc ông tìm cách xây dựng đồng thuận cho một hội nghị hòa bình quốc tế được đề nghị.

Ông Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov muốn đưa phe đối lập và chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad vào cuộc đối thoại về một chính quyền chuyển tiếp mới để chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn hai năm nay tại nước này.

Các nhà phân tích kỳ cựu của Hoa Kỳ mô tả cuộc họp hôm nay tại Amman nằm trong khuôn khổ một nỗ lực lớn hơn của Hoa Kỳ làm việc với các đồng minh về cuộc xung đột Syria.

Jordan cho biết các đặc sứ hàng đầu của Anh, Pháp, Ðức và Italia, cùng với Ai Cập, Qatar, Ả Rập Xê-út và Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập sẽ tham dự cuộc họp.

VOA Express

XS
SM
MD
LG