Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói chuyện tại hội nghị HIV/AIDS


Women carrying children run for safety as armed police hunt for gunmen who went on a shooting spree in Westgate Shopping Center in Nairobi, Sept. 21, 2013.
Women carrying children run for safety as armed police hunt for gunmen who went on a shooting spree in Westgate Shopping Center in Nairobi, Sept. 21, 2013.
Khoảng 25.000 người--gồm nhà nghiên cứu, lãnh đạo chính trị, ngoại giao, và nhiều ngành nghề khác--tham gia hội nghị quốc tế về HIV/AIDS, bắt đầu ngày Chủ nhật.

Hội nghị hai năm một lần sẽ kéo dài 5 ngày tại Washington, thành phố đang đối mặt với tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao.

Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Đệ nhất Phu nhân Laura Bush của Hoa Kỳ sẽ đến phát biểu tại hội nghị.

Các diễn giả quan trọng khác gồm có Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim, và Chủ tịch Microsoft kiêm nhà hoạt động nhân đạo Bill Gates.

Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới hiện nay có 34 triệu người đang sống chung với HIV/AIDS và trong năm 2011, có 1,7 triệu người chết vì bệnh này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã chỉ định Phó Tổng thư ký Asha-Rose Migiro làm đặc sứ về HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc tại châu Phi, nơi gặp tác động lớn nhất của HIV/AIDS.

VOA Express

XS
SM
MD
LG