Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về căng thẳng giữa Armenia, Azerbaijan


Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton họp tại dinh tổng thống ở Yerevan
Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton họp tại dinh tổng thống ở Yerevan
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói bà rất quan tâm về những căng thẳng đang leo thang tại vùng biên giới giữa Armenia và Azerbaijan, vào lúc bà bắt đầu chuyến đi thăm vùng Caucasus của châu Âu.

Nói chuyện với các nhà báo tại thủ đô Armenia, Yerevan, Ngoại trưởng Clinton, hôm thứ Hai, nói rằng việc sử dụng vũ lực tại vùng Nagorno-Karabakh, có đa số dân là người Armenia, sẽ không giải quyết được tranh chấp.

Bà Clinton lên án điều bà gọi là “cái chết vô nghĩa của binh sĩ và thường dân” vài giờ sau vụ đụng độ mới nhất làm ít nhất 3 binh sĩ Armenia thiệt mạng.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đưa ra lời bình luận vừa kể sau bữa ăn tối với Tổng thống Armenia Serzh Sarkisyan.

Thông tín viên Đài VOA Scott Stearns tường trình rằng Ngoại trưởng Clinton còn hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ bình thường hóa quan hệ với Armenia, bà nói rằng quả bóng đang ở trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau Armenia, Ngoại trưởng Clinton sẽ đi thăm Gruzia và Azerbaijan. Dự kiến bà sẽ chú trọng tới các quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh giữa Hoa Kỳ với các nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG