Đường dẫn truy cập

Nghi can tàn phá di tích Timbuktu bị giao cho Toà án Hình sự Quốc tế


Một lăng mộ đã được phục hồi ở Timbuktu, Mali, 18/7/2015.
Một lăng mộ đã được phục hồi ở Timbuktu, Mali, 18/7/2015.

Một nghi can trong vụ phá hoại các toà nhà ở cổ thành Timbuktu của Mali, một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO, đã được giao nộp cho Toà án Hình sự Quốc tế ở La Haye.

Niger giao nghi can Ahmad Al Faqi Al Mahdi cho toà án ngày hôm nay.

Công tố viên của Toà án Hình sự Quốc tế, ông Fatou Bensouda, nói rằng việc câu lưu Al Mahdi “là một diễn tiến đáng hoan nghênh.”

Giới chức này nói rằng Al Mahdi là một “thành viên rất nhiệt tình” của nhóm vũ trang Ansar Dine của phe Hồi giáo cực đoan. Ông mô tả vụ phá hoại ở Timbuku là “một vụ tấn công ác ôn nhắm vào phẩm giá và thân phận của toàn thể dân chúng, tôn giáo của họ và những cội rễ lịch sử.”

Nhóm Ansar Dine đã bị quân đội Pháp đánh đuổi ra khỏi Timbuku gần một năm sau vụ phá hoại năm 2012.

Ngày Al Mahdi ra toà để được thông báo tội danh hiện chưa được ấn định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG