Đường dẫn truy cập

Nghi can al-Qaida al-Libi bị đưa tới Mỹ để xét xử


Nghi can khủng bố người Libya Abu Anas al-Libi, bị cáo buộc đã tiếp tay lập kế hoạch cho các vụ đánh bom tại các đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania năm 1998.
Nghi can khủng bố người Libya Abu Anas al-Libi, bị cáo buộc đã tiếp tay lập kế hoạch cho các vụ đánh bom tại các đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania năm 1998.
Các giới chức Mỹ cho hay một nghi can khủng bố người Libya bị bắt trong một vụ đột kích do các lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ thực hiện tại Tripoli đang có mặt ở New York để bị truy tố.

Nghi can al-Qaida được biết dưới tên Abu Anas al-Libi đã bị bắt trong cuộc đột kích do Mỹ thực hiện ngày 5 tháng 10, và sau đó đã bị cầm giữ trên một tàu chiến của Mỹ.

Chưởng lý Preet Bharara tại New York hôm qua nói rằng al-Libi giờ đã được dẫn độ tới thành phố New York và dự kiến sẽ được tòa án thông báo tội danh trong ngày hôm nay.

Al-Libi, tên thật là Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai, đã bị tòa án liên bang ở New York khởi tố trong hơn một thập niên qua.

Al-Libi bị cáo buộc đã tiếp tay lập kế hoạch cho các vụ đánh bom tại các đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania hồi năm 1998.

Nghi can này có tên trong danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Cơ quan Điều tra Liên bang- FBI, nhưng gia đình của ông bác bỏ cáo buộc là ông có liên hệ với al-Qaida.

Các giới chức tình báo đã thẩm vấn al-Libi trong thời gian ông này có mặt trên tàu chiến Mỹ, nhưng hiện không rõ ông ta có hợp tác hay không.

VOA Express

XS
SM
MD
LG