Đường dẫn truy cập

Nghệ sĩ Hollywood ủng hộ ứng cử viên tổng thống nào?


Từ những năm 1920, các sao Hollywood đã đóng vai quan trọng để quảng cáo cho các chính trị gia ra tranh cử. Họ dùng tên tuổi, tài năng, và đôi khi tiền bạc để vận động cho các ứng cử viên họ ưa thích.

Năm 2008, Bono và Oprah Winfrey là những nghệ sĩ đầu tiên tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Barack Obama. Sự ủng hộ của họ là quan trọng để ông Obama chiếm được nhiều phiếu của giới trẻ.

Năm nay, đề tài phụ nữ được xem là quan trọng. Các sao như Jennifer Lopez, Beyonce, và Julianne Moore đã cảnh báo với các fan là Thống đốc Romney có thể mở cuộc chiến đối với giới phụ nữ, dù ông Romney đã cải chính.

Madonna cũng ủng hộ Tổng thống Obama nhưng khi diva này phát biểu như vậy tại New Orleans, cô đã bị la ó.

Các người ủng hộ khác của Tổng thống Obama gồm có: Ellen DeGeneres, Angelina Jolie, Lady Gaga, và Katy Perry.

Thống đốc Romney cũng có nhiều người ủng hộ ở Hollywood.

Diễn viên kiêm đạo diễn điện ảnh Clint Eastwood ủng hộ ông Romney, nhưng bài nói chuyện của ông tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa bị nhiều người chỉ trích.

Chuck Norris cũng là người ủng hộ ông Romney, ông và bà vợ quay một video cảnh báo “1000 năm tăm tối với Obama.”

Các nhân vật Hollywood khác như đạo diễn Steven Spielberg và nữ diễn viên Sarah Jessica Parker, cũng là nguồn tài trợ cho các ứng cử viên, họ tổ chức nhiều buổi gây quỹ hoành tráng cho các ứng cử viên ưa chuộng.

VOA Express

XS
SM
MD
LG