Đường dẫn truy cập

Nga và Ấn Độ ký kết các hiệp định quốc phòng và năng lượng


Thủ tướng Ấn Độ (trái) và Tổng thống Nga tới gặp các quan chức và doanh nghiệp hai nước tại Điện Kremlin hôm 24/12.
Thủ tướng Ấn Độ (trái) và Tổng thống Nga tới gặp các quan chức và doanh nghiệp hai nước tại Điện Kremlin hôm 24/12.

Nga và Ấn Độ hôm thứ 5 đã ký kết những hiệp định trị giá hàng tỉ đô la để xây các nhà máy điện hạt nhân ở Ấn Độ và để hợp tác trong việc xây dựng năng lực quân sự và dân sự.

Phát biểu tại Moskova sau khi tiếp kiến thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tham dự lễ ký kết hiệp định, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông sẽ giúp Ấn Độ xây ít nhất 6 nhà máy điện hạt nhân trong vòng 20 năm tới đây.

Ông Putin cũng nói về sự hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong các lãnh vực quân sự và công nghệ.

Ông cho biết đôi bên đã thành công trong việc sản xuất phi đạn Brahmos và định cùng nhau chế tạo các loại phản lực cơ chiến đấu và máy bay thương mại do Nga thiết kế.

Nga đang ra sức nới rộng hoạt động xuất khẩu sang Ấn Độ trong lúc những biện pháp chế tài của các nước Tây phương làm cho kinh tế Nga bị khốn đốn.

Hai nước dự trù tăng kim ngạch thương mại song phương từ mức khoảng 10 tỉ đô la hiện nay lên tới 30 tỉ vào năm 2025.

Nga bị nghi không kích giết chết ít nhất 36 người ở Syria
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:10 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG