Đường dẫn truy cập

Nga mở cuộc họp với phe đối lập Syria


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp các lãnh đạo đối lập Syria ở Moscow, ngày 11/7/2012
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp các lãnh đạo đối lập Syria ở Moscow, ngày 11/7/2012
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang hội đàm với người đứng đầu hội đồng Quốc gia Syria, tổ chức đối lập chính chống lại việc cai trị của Tổng thống Bashar al-Assad.

Hôm nay, ông Lavrov tái khẳng định lập trường của Nga là cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập phải chấm dứt tất cả các hành vi bạo động, và dân chúng Syria phải quyết định tương lai của đất nước họ.

Các nhà ngoại giao cho biết Nga, một đồng minh của ông Assad, cũng đã phổ biến một bản sơ thảo nghị quyết mới tại Hội đồng Bảo an LHQ, kêu gọi gia hạn phái bộ quan sát quốc tế tại Syria thêm 3 tháng.

Nghị quyết yêu cầu các quan sát viên bảo đảm có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, nhưng không đề cập đến khả năng bất cứ biện pháp chế tài nào.

Hội đồng Bảo an phải đưa ra quyết định có gia hạn thời gian cho phái bộ hay không trước ngày 20 tháng 7.

Cả hai nước Nga và Trung Quốc đều ngăn chặn những nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an.

Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan dự trù sẽ thuyết trình trước Hội đồng bảo an trong ngày hôm nay tiếp sau các cuộc thảo luận của ông về cuộc khủng hoảng tại Syria với các nhà lãnh đạo của Syria, Iran và Iraq trước đây trong tuần.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG