Đường dẫn truy cập

Việc cứu 29 thợ mỏ ở New Zealand bị trì hoãn


Các giới chức nói rằng vụ nổ làm cho hệ thống thông hơi bị mất điện, làm tăng mối lo ngại về việc khí độc tích tụ.
Các giới chức nói rằng vụ nổ làm cho hệ thống thông hơi bị mất điện, làm tăng mối lo ngại về việc khí độc tích tụ.

Các giới chức tại một mỏ than ở New Zealand cho biết họ đã đình hoãn những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cho 29 thợ mỏ bị mắc kẹt vì hơi methan trong mỏ quá nhiều.

Chưa ai liên lạc được với các thợ mỏ từ khi họ bị mắc kẹt hôm thứ 6 sau một vụ nổ dưới lòng đất tại mỏ than Sông Pike trong vùng núi miền tây trên Đảo Nam của New Zealand.

Công ty sở hữu mỏ than này cho biết họ tin rằng vụ nổ phát sinh vì thán khí. Họ cho biết các cuộc xét nghiệm phẩm chất không khí đang được thực hiện trước khi nhân viên cứu hộ có thể tiến vào mỏ than nằm ở độ sâu khoảng 2 kilo mét.

Các giới chức nói rằng vụ nổ làm cho hệ thống thông hơi bị mất điện, làm tăng mối lo ngại về việc khí độc tích tụ.

Thủ tướng New Zealand John Key hôm nay nói với báo chí rằng giới hữu trách sẽ làm mọi việc có thể làm để cứu 29 thợ mỏ và ông muốn chia sẻ nỗi lo lắng với gia đình của những người này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG