Đường dẫn truy cập

VN: Gần 300 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong dịp Tết


Theo số liệu thống kê mới được công bố hôm thứ Hai, các vụ tai nạn giao thông đường bộ trong dịp Tết Nguyên Đán đã khiến gần 300 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn Đức trích số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông Đường Bộ cho hay các vụ tai nạn xảy ra trong 6 ngày Tết, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Hai đã tăng 26% so với dịp Tết năm 2009.

Theo ông Đỗ Quang Chiến, một giới chức tại Cục Cảnh sát Giao thông, trong dịp Tết năm 2010 đã có 287 người thiệt mạng và 425 người bị thương nặng trong các vụ tai nạn giao thông so với con só 258 người thiệt mạng và 306 người bị thương nặng vào dịp Tết năm 2009.

Trả lời hãng thông tấn Đức về nguyên nhân chính của tình trạng này, ông Trần Văn Thái, người đứng đầu sở cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An cho hay ‘rượu là nguyên nhân chủ yếu gây nên các vụ tai nạn cũng như dẫn đến số vụ tai nạn gia tăng trong dịp Tết’.

Việt Nam đã áp dụng luật yêu cầu người lái xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm từ cuối năm 2007, tuy nhiên tình trạng vi phạm luật vẫn diễn ra tràn lan. Theo giới hữu trách Việt Nam, có khoảng 14.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 3 ngày đầu năm mới, trong số đó có 650 vụ người lái xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Số liệu thống kê trong năm 2009 cho thấy các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam đã khiến 11.516 người thiệt mạng và 7.914 người bị thương, tức là trung bình mỗi ngày có 31 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn Pháp cho hay vào năm 2007, Tổ chức Y tế Thế giới đã gọi các vụ tai nạn giao thông chết người ở Việt Nam là “một đại dịch”.

Nguồn: DPA, AFP

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG