Đường dẫn truy cập

Nam Phi tưởng niệm vụ thảm sát thợ mỏ


Các thợ mỏ ngồi trên ngọn đồi nơi cảnh sát đã bắn chết 34 đồng nghiệp của họ và làm 78 người bị thương, gần khu mỏ Marikana, Nam Phi, 1 năm trước đây, 16/8/13
Các thợ mỏ ngồi trên ngọn đồi nơi cảnh sát đã bắn chết 34 đồng nghiệp của họ và làm 78 người bị thương, gần khu mỏ Marikana, Nam Phi, 1 năm trước đây, 16/8/13
Một buổi lễ tưởng niệm đang được tổ chức ở Nam Phi cho 34 thợ mỏ đình công bị cảnh sát bắn chết một cách tàn nhẫn cách nay đúng một năm tại một mỏ platinum.

Buổi lễ tại địa điểm vụ nổ súng ở Mỏ Lonmin ở Marikana sẽ kết thúc với một phút mặc niệm dành cho những thợ mỏ bị giết hại trong lúc đình công để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Vụ thảm sát ngày 16 tháng 8 năm 2012 gây chấn động trên khắp Nam Phi và thế giới.

Cảnh sát nói rằng những người thợ mỏ có mang súng ống và nhân viên cảnh sát chỉ hành động để tự vệ.

Những hình ảnh đưa ra sau đó cho thấy những người thợ mỏ chỉ mang gậy gộc và lao.

Công ty Lonmin Platinum rốt cuộc đã nhượng bộ trước những đòi hỏi của công nhân. Họ hứa tăng lương và nâng cao mức sống.

Tuy nhiên, những người thợ mỏ nói rằng Lonmin, công ty sản xuất platinum lớn thứ 3 thế giới, chưa thay đổi gì nhiều ở mỏ Marikana. Họ cho biết có rất ít công nhân được tăng lương và điều kiện sinh hoạt vẫn còn rất tồi tệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG