Đường dẫn truy cập

Na Uy đánh dấu 1 năm vụ thảm sát Breivik


Quốc vương Harald của Na Uy (phải) và Thủ tướng Jens Stoltenberg đặt vòng hoa trong một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm một năm vụ thảm sát ở Oslo, ngày 22/7/2012
Quốc vương Harald của Na Uy (phải) và Thủ tướng Jens Stoltenberg đặt vòng hoa trong một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm một năm vụ thảm sát ở Oslo, ngày 22/7/2012
Một số buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức trên khắp Na Uy hôm Chủ nhật giữa lúc nước này tưởng nhớ lại các vụ tấn công mà Thủ Tướng Jens Stoltenberg đã mô tả là tệ hại nhất trong lịch sử nước ông, tính từ Đệ nhị Thế chiến.

Hôm 22 tháng Bảy năm 2011, Anders Behring Breivik đã kích ngòi nổ một quả bom ở gần một công ốc chính phủ ở Oslo.

Sau đó, hung thủ thực hiện một vụ nổ súng bừa bãi vào một trại thanh niên trên đảo Utoeya. Tại đây, Breivik tàn sát 69 người, đa số là thanh thiếu niên.

Breivik, 32 tuổi vào lúc vụ thảm sát diễn ra, thú nhận ngay trách nhiệm gây ra vụ thảm sát. Y cho rằng hành động đó được biện minh, bởi vì các nạn nhân đã tạo điều kiện cho việc Hồi giáo hóa nước Na Uy.

Vụ án xét xử Breivik đã kết thúc hồi tháng trước. Dự kiến tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào tháng Tám sắp tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG