Đường dẫn truy cập

Myanmar phóng thích 155 tù nhân Trung Quốc


Công dân Trung Quốc khai thác gỗ bất hợp pháp đến tòa án ở Myitkyina ở phía bắc Myanmar, ngày 22/7/2015.
Công dân Trung Quốc khai thác gỗ bất hợp pháp đến tòa án ở Myitkyina ở phía bắc Myanmar, ngày 22/7/2015.

Myanmar đã trả tự do cho gần 7.000 tù nhân, kể cả 155 công dân Trung Quốc mà mới tuần trước đã bị tuyên án tù lâu năm về tội đốn cây khai thác gỗ bất hợp pháp.

Những tù nhân Trung Quốc này nằm trong số 210 người nước ngoài được phóng thích trong đợt ân xá này, theo hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc Xinhua, trích dẫn lời của ‘một giới chức cấp cao.’

Theo Xinhua, giới chức này nói: “Các tù nhân sẽ bị trục xuất khởi sự từ ngày thứ Năm, nhằm mục đích duy trì tình hữu nghị và các quan hệ với các nước liên hệ, cũng như dựa trên những lý do xã hội.”

Bộ Thông Tin Myanmar cho hay 6.966 người sẽ được thả khỏi các nhà tù trên khắp nước “dựa trên những lý do nhân đạo và nhắm tới mục tiêu hoà giải dân tộc.”

Hiện không rõ có tù nhân chính trị nào trong đợt ân xá diễn ra trước một ngày lễ Phật Giáo hay không.

Những người Trung Quốc đốn cây phá rừng bị bắt hồi tháng Giêng trong một chiến dịch chống nạn khai thác gỗ bất hợp pháp ở bang Kachin, dọc theo biên giới với Trung Quốc.

Tuần trước, một tòa án ở Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin, tuyên án tù chung thân cho 153 bị cáo về tội đốn cây bất hợp pháp, và 2 người khác bị tuyên án tù 10 năm. Trung Quốc đã bày tỏ ‘quan ngại sâu sắc’ về phán quyết này và đòi Myanmar phải thả họ về nước ‘trong thời hạn sớm nhất.’

Nạn đốn cây phá rừng bất hợp pháp được coi là một vấn đề lớn tại Myanmar, nơi mà các nhóm nổi dậy của người sắc tộc thiểu số đã chiến đấu chống lại chính quyền trong nhiều thập niên nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG