Đường dẫn truy cập

Mỹ tạm ngưng tiến trình xét duyệt nhanh visa H-1B


Visa cho người không định cư H-1B cho phép các công ty Mỹ thuê mướn nhân công có trình độ sau đại học sang làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn hóa, bao gồm công nghệ thông tin, y dược, kỹ sư và toán học.
Visa cho người không định cư H-1B cho phép các công ty Mỹ thuê mướn nhân công có trình độ sau đại học sang làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn hóa, bao gồm công nghệ thông tin, y dược, kỹ sư và toán học.

Những người nước ngoài tìm kiếm các công việc tạm thời trong các công ty công nghệ cao của Mỹ sẽ phải trải qua tiến trình xét duyệt visa lâu hơn sau khi tân chính quyền của Tổng thống Donald Trump loan báo sẽ tạm đình chỉ các đơn xin visa xúc tiến nhanh H-1B.

Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) hôm 3/3 loan báo bắt đầu từ ngày 3/4 sẽ tạm ngưng tới 6 tháng ‘tiến trình giải quyết tối ưu’. Theo tiến trình xúc tiến nhanh, những người nộp đơn xin visa H-1B có thể được chấp thuận visa trong vòng 15 ngày thay vì quá trình xét duyệt thông lệ có thể kéo dài tới vài tháng.

Visa cho người không định cư H-1B cho phép các công ty Mỹ thuê mướn nhân công có trình độ sau đại học sang làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn hóa, bao gồm công nghệ thông tin, y dược, kỹ sư và toán học.

USCIS cho biết trong quá trình bị đình chỉ, các cá nhân vẫn có thể yêu cầu được xem xét xúc tiến nhanh, nhưng phải hội đủ một số điều kiện như có lý do nhân đạo, trong tình trạng khẩn cấp hoặc có thể bị tổn thất tài chính nặng nề cho công ty hay cho cá nhân nếu không được xúc tiến xét visa nhanh.

Hiện Mỹ cấp 65 ngàn visa H-1B mỗi năm, cộng thêm 20 ngàn visa cho những người có được bằng cấp cao tại Mỹ. Loại visa này có thời hạn 3 năm nhưng có thể được gia hạn thêm 3 năm nữa.

USCIS nói tạm ngưng ‘tiến trình giải quyết tối ưu’ giúp giảm bớt gánh nặng chồng chất các đơn xin visa chờ đợi được xét duyệt và tổng thể giảm bớt thời gian xử lý các đơn xin visa H-1B.

VOA Express

XS
SM
MD
LG