Đường dẫn truy cập

Tổng thống Obama: Hoa Kỳ quan ngại về việc lật đổ ông Morsi


Tổng thống Barack Obama thảo luận về tình hình tại Ai Cập tại Tòa Bạch Ốc ngày 3/7/2013.
Tổng thống Barack Obama thảo luận về tình hình tại Ai Cập tại Tòa Bạch Ốc ngày 3/7/2013.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ ‘hết sức quan ngại’ về việc quân đội Ai Cập loại Tổng thống Mohamed Morsi ra khỏi quyền lực và đình chỉ hiến pháp.

Trong một tuyên bố ra cuối ngày hôm qua, ông Obama thúc giục quân đội Ai Cập nhanh chóng chuyển giao trách nhiệm toàn diện cho một chính phủ được bầu lên một cách dân chủ thông qua một tiến trình ‘qui tụ nhiều thành phần và minh bạch’.

Ông nói rằng tương lai của Ai Cập chỉ có thể được quyết định bởi chính người dân nước này.

Ông Obama cũng nói rằng quân đội nên tránh việc bắt bớ tùy tiện ông Morsi cũng như các ủng hộ viên của ông.

Tổng thống Mỹ cũng chỉ thị chính quyền của ông xem xét các tác động từ việc làm của quân đội Ai Cập đối với vấn đề viện trợ của Mỹ với Cairo.

Luật Mỹ quy định Tòa Bạch Ốc phải ngưng viện trợ đối với bất kỳ nước nào mà lãnh đạo được bầu lên của họ bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự.

Hoa Kỳ cung cấp hơn 1 tỷ đôla tiền viện trợ mỗi năm cho Ai Cập, tức là nước đứng thứ hai, sau Israel, nhận nhiều viện trợ nhất của Mỹ.

Ngoài ra, quân đội Mỹ và Ai Cập có mối quan hệ truyền thống chặt chẽ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG