Đường dẫn truy cập

Mỹ, Nhật, Hàn quốc thỏa thuận chia sẻ thông tin về Bắc Triều Tiên


Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí chia sẻ thông tin mật liên quan đến những mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng.

Ngũ Giác Đài cho biết, theo thỏa thuận ba bên có hiệu lực từ ngày thứ Hai, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ là trung tâm tiếp nhận những thông tin tình báo.

Thỏa thuận này trên thực tế sẽ liên kết những thỏa thuận chia sẻ thông tin song phương đã có giữa các quốc gia.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các nước sẽ không phải tiết lộ tất cả những thông tin mật có liên quan của mình theo thỏa thuận mới. Mỗi nước sẽ xác định thông tin nào có thể tiếp cận được.

Seoul hôm thứ Hai cũng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình mới với Bắc Triều Tiên vào tháng 1. Hai nước đã bị chia cắt từ năm 1948.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh đề xuất này và yêu cầu Bình Nhưỡng tham gia.

Một tuyên bố của Liên Hiệp Quốc nói, "Tiếp tục giao tiếp và đối thoại là con đường duy nhất hướng về phía trước để xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ liên Triều."

Chưa có hồi đáp nào từ phía Bắc Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG