Đường dẫn truy cập

Mỹ mua 32 tấn nước nặng của Iran


Cơ sở sản xuất nước nặng Arak ở miền trung Iran.
Cơ sở sản xuất nước nặng Arak ở miền trung Iran.

Hoa Kỳ sắp mua từ Iran 32 tấn nước nặng, một loại chất liệu then chốt để phát triển vũ khí nguyên tử, nhằm giúp Tehran thực thi những điều khoản của thoả thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới.

Bộ Năng lượng và Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận vụ mua nước nặng, loại vật liệu có thể dùng để sản xuất plutonium.

Tin này được loan trước cuộc họp hôm thứ 6 giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif bên lề lễ ký kết hiệp ước biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc tại New York.

Trong thời gian qua Iran đã than phiền họ không nhận được sự dỡ bỏ các biện pháp chế tài dựa trên thoả thuận hạt nhân vì những sự hạn chế do các định chế tài chánh áp đặt.

Theo dự liệu, chính phủ Mỹ sẽ bán lại số nước nặng đó cho các công ty tư nhân và các tổ chức nghiên cứu ở Mỹ. Tuy nhiên Washington chưa cam kết là sẽ tiếp tục thực hiện những vụ mua bán như vậy với Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG