Đường dẫn truy cập

Mỹ: Hiệp hội Súng Quốc gia muốn có cảnh sát vũ trang tại trường học


A protester holds up a sign during a speech by Wayne LaPierre (L), Executive Vice President of the National Rifle Association (NRA), during a news conference in Washington December 21, 2012. NRA, the powerful U.S. gun rights lobby, went on the offensive o
A protester holds up a sign during a speech by Wayne LaPierre (L), Executive Vice President of the National Rifle Association (NRA), during a news conference in Washington December 21, 2012. NRA, the powerful U.S. gun rights lobby, went on the offensive o
Một tổ chức vận động hành lang về súng lớn nhất nước Mỹ muốn giải quyết vấn đề bạo động do súng gây ra bằng cách đặt cảnh sát võ trang tại mỗi trường học trong nước.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội Súng Quốc gia NRA đã tổ chức một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, một tuần lễ sau khi 26 người bị bắn hạ tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut.

Giám đốc Wayne LaPierre của NRA nói những thảm kịch như vụ tàn sát tại Newtown có thể tránh được bằng những nhân viên an ninh vũ trang.

Ông nói thêm:

“Cách duy nhất để ngăn một người xấu có súng là có một người tốt cầm súng.”

Ông cũng đổ lỗi cho phim ảnh và trò chơi video làm cho trẻ em tại Mỹ tiêm nhiễm văn hóa bạo động. Cuộc họp báo của NRA bị gián đoạn hai lần bởi các người biểu tình hò hét, ho đổ lỗi cho NRA gây ra bạo động do súng. Một người biểu tình đưa một khẩu hiệu trước ống kính máy ảnh có dòng chữ “NRA giết con em của chúng ta.”

Cuộc họp báo diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Barack Obama và những người khác dành một phút im lặng để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Chuông nhà thờ đổ hồi tại Newtown và thành phố khác của nước Mỹ vào lúc mọi người đứng yên lặng vào sáng thứ Sáu.

Nhà chức trách nói Adam Lanza giết mẹ, sau đó lái xe đến trường, giết 20 em học sinh và 6 người lớn trước khi tự sát.

VOA Express

XS
SM
MD
LG