Đường dẫn truy cập

Mỹ bỏ chiến dịch truy quét di dân bất hợp pháp vì thiên tai


Giới chức di trú của Mỹ cho biết chính phủ sẽ hủy bỏ những đợt bắt bớ di dân bất hợp pháp trong bối cảnh bão Harvey gây tàn phá ở bang Texas, và một cơn bão nữa sắp sửa ập vào bang Florida vào cuối tuần này.

Đài NBC tối thứ Năm loan tin đầu tiên về những hành động chấp hành luật pháp di trú khắp nước Mỹ nhắm mục tiêu vào 8.400 người nhập cư không giấy tờ trong một loạt các cuộc đột kích vào tháng 9 được mô tả là "hoạt động lớn nhất thuộc loại này trong lịch sử (của Cơ quan Chấp hành Di trú và Hải quan Hoa Kỳ)."

Tuy nhiên, sau khi NBC loan tin, Cơ quan Chấp hành Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ra thông cáo nói rằng vì bão Irma đang ập tới ngay sau tình trạng ngập lụt rộng khắp do bão Harvey ở Texas trong những tuần gần đây, ICE đã "duyệt lại tất cả các hoạt động sắp tới và đã điều chỉnh cho phù hợp."

"Hiện tại không có hoạt động có phối hợp nào trên toàn quốc được lên kế hoạch vào thời điểm này. Ưu tiên trong các khu vực bị ảnh hưởng nên tập trung vào các hoạt động cứu mạng và duy trì sự sống."

Chính quyền Trump từ tháng 1 tới nay đã thay đổi các ưu tiên về di trú và trục xuất của Mỹ.

Trong khi các nhân viên di trú vẫn nói rằng họ ưu tiên trục xuất những người nhập cư không giấy tờ với tiền án hình sự, chẳng hạn như những người bị bắt giữ vì phạm trọng tội thay vì những người không có tiền án hình sự, song giờ đây họ truy quét tất cả những người nhập cư không giấy tờ mà họ gặp trong quá trình chấp pháp.

Sự thay đổi này so với thời Tổng thống Barack Obama làm cho tất cả những người nhập cư không giấy tờ đều có thể bị câu lưu và bị trục xuất.

VOA Express

XS
SM
MD
LG